Phó Giám đốc Ngân hàng SeABank chi nhánh Bình Định ra đầu thú

Thứ sáu, 09/05/2014 11:15

(Cadn.com.vn) - Tối 7-5, Lê Nguyễn Phúc Huy (34 tuổi, trú hẻm số 55-Ngô Mây, TP Quy Nhơn, Bình Định), nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank) chi nhánh Bình Định bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đã ra đầu thú tại Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định. Từ đây, quá trình chiếm đoạt của Huy được dựng lại.

Lấy lý do cần tiền đáo hạn cho khách đến vay tiền ở SeABank chi nhánh Bình Định, từ ngày 28-5-2013 đến ngày 12-7-2013, Lê Nguyễn Phúc Huy đã vay của hai cá nhân là bà Nguyễn Thị Thu Hường (1961, trú đường Ngô Trọng Thiên, TP Quy Nhơn) và bà Nguyễn Thị Bích Liên (1968, trú Trần Văn Ơn, TP Quy Nhơn) với tổng số tiền 1.530.000.000 đồng.

Lãi suất thỏa thuận với bà Hường là 3.500 đồng/triệu đồng/1 ngày (tương đương 0,35%/ngày), còn bà Liên là 2.500 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương 0,25%/ngày) và hẹn trong tháng 7-2013 sẽ trả. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định nhận được đơn của Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) Chi nhánh Quy Nhơn tố cáo Lê Nguyễn Phúc Huy hiện còn nợ OceanBank số tiền 80.324.227 đồng.

 Lê Nguyễn Phúc Huy

Tuy nhiên sau đó Huy không trả mà ngày 17-7-2013, Huy có đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động với ngân hàng với lý do gia đình chuyển nơi ở và trốn khỏi địa phương. Ngày 18-12-2013, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định đã gửi thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng yêu cầu Lê Nguyễn Phúc Huy đến CQĐT để làm việc nhưng Huy không đến.

Xác minh tài sản của Lê Nguyễn Phúc Huy xác định: Huy có nhà và đất ở tổ 50, KV9, P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn. Ngày 8-4-2012 Huy thế chấp tài sản trên để vay tiền Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bình Định số tiền 445.000.000 đồng. Giá trị tài sản trên theo định giá của ngân hàng là 557.000.000 đồng. Hiện Lê Nguyễn Phúc Huy còn nợ ngân hàng khoản vay trên và không còn tài sản gì khác. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bình Định đang làm thủ tục phát mãi tài sản trên để thu hồi nợ vay.

Theo tâm sự của Huy thì anh ta bị thua lỗ vì đã đầu tư trong các đợt chứng khoán cách đây 2 năm nhưng chứng khoán rớt giá nên từ đó vỡ nợ, phải vay ngân hàng cũng như người dân, lãi mẹ đẻ lãi con và cuối cùng là hậu quả như vậy.

Quý Hiền